Kết quả tìm kiếm cho "Thành phố Grenoble"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14
Giới chức Pháp ngày 1/7 gửi thêm binh sĩ đến các thành phố điểm nóng để đối phó các cuộc biểu tình trong đêm bạo loạn thứ năm liên tiếp, sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên do vi phạm giao thông ở ngoại ô Paris.
Ngày 16/3, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Paris của Pháp để phản đối các cải cách của chính phủ đối với chế độ hưu trí.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cho biết, nhóm nghiên cứu tại USTH vừa công bố kết quả nghiên cứu chế tạo “lá nhân tạo” cho phép điều chế nhiên liệu hydro (H2) từ nước và ánh sáng mặt trời với hiệu suất 1.9%.
Hôm nay là một trong những ngày đặc biệt với người dân Pháp. Ngày mà họ sẽ đưa ra quyết định để lựa chọn những gương mặt xứng đáng ở vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, nhiệm kỳ 2022-2027.
Bằng cách hút và lọc không khí ở giữa 2 công viên động vật châu Âu, mỗi nhóm nghiên cứu xác định được dấu vết DNA đặc trưng của hàng chục loài động vật có vú, chim, bò sát từ các công viên nói trên.
Là thủ phủ của tỉnh Isère, Grenoble là thành phố thứ 13 ở châu Âu vinh dự nhận được danh hiệu "thủ đô xanh của châu Âu" và là thành phố thứ 2 ở Pháp sau Nantes vào năm 2013.
Từ ngày 17-10, khoảng 20 triệu dân ở vùng thủ đô Ile-de-France và tám thành phố khác ở Pháp bắt đầu phải tuân thủ lệnh giới nghiêm kéo dài ít nhất bốn tuần do chính phủ đưa ra nhằm "hãm phanh" làn sóng dịch thứ hai.
Tính đến 8h sáng 16-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 39,15 triệu người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó tổng số ca tử vong đã tăng lên con số 1.102.412.
Ngày 14-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong vòng bốn tuần kể từ ngày 17-10, từ 21h đến 6h, tại vùng thủ đô Ile-de-France và 8 thành phố lớn là Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix và Montpellier. Tình trạng y tế khẩn cấp cũng được thiết lập lại từ ngày 17-10.
Trong vòng 24 giờ qua, toàn cầu có thêm hơn 340.000 ca nhiễm Covid-19 và khoảng 5.500 người chết vì đại dịch này.
Tình hình dịch bệnh tại các nước châu Âu tiếp tục phức tạp khi ngày càng nhiều nước tái áp đặt các biện pháp chống dịch hoặc đóng cửa biên giới.
Sau 2 tháng phong tỏa nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19, nước Pháp "bị chia làm đôi" với 9 vùng ít nguy cơ được thể hiện bằng màu xanh trên bản đồ, 4 vùng còn lại miền Đông - Bắc, nơi virus vẫn lây lan mạnh được đánh dấu bằng màu đỏ.